Iran không được nhận giấy mời dự hội nghị Geneva II

Iran không có tên trong danh sách nhận giấy mời đợt một của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon dự hội nghị Geneva II.

Ngày 6/1, Liên hợp quốc đã bắt đầu gửi giấy mời tham dự hội nghị quốc tế về Syria, dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào cuối tháng này, còn gọi là hội nghị Geneva II.

Tuy nhiên, trong danh sách các quốc gia nhận được giấy mời đợt một không có Iran.

Phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq xác nhận Iran không có tên trong danh sách nhận giấy mời đợt một của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tham dự sự kiện này.

Ông Haq cho biết danh sách này do Mỹ và Nga, hai nước bảo trợ nghị quyết Liên hợp quốc về Syria, quyết định trong cuộc họp với các quan chức Liên hợp quốc ngày 20/12 vừa qua.

Theo phát ngôn viên, hai cường quốc hiện vẫn chưa đạt được thỏa thuận về vai trò của Iran trong bàn đàm phán, song Liên hợp quốc hy vọng vấn đề này sẽ sớm có kết quả trong cuộc họp ngày 13/1 tới giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov.

Sự tham gia của Tehran trong tiến trình đàm phán hòa bình Syria là một trong những vấn đề gây tranh cãi ảnh hưởng tới nỗ lực tổ chức Hội nghị quốc tế về Syria.

Trong khi Nga luôn ủng hộ Iran có một vị thế trong bàn đàm phán, Mỹ kiên quyết yêu cầu Tehran phải đáp ứng yêu cầu tôn trọng tuyên bố được thông qua tại hội nghị Geneva hồi tháng Sáu năm ngoái về vấn đề Syria, ủng hộ sự ra đi của chính quyền hợp pháp do Tổng thống Bashar al-Assad đứng đầu trước khi có bất cứ vai trò trực tiếp nào.

Trước đó, phát biểu ngày 5/1 trong chuyến công du Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Kerry tuyên bố Iran có thể đóng một vai trò hỗ trợ "bên lề" cho tiến trình đàm phán hòa bình Syria.

Tuy nhiên, quan chức này vẫn lặp lại quan điểm của Washington rằng sự hiện diện của Tehran chỉ có thể ở mức giới hạn và không mang tính chất chính thức, đồng thời phụ thuộc vào quyết định của Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng như mục đích tham gia của bản thân Tehran.

Thông báo mới nhất từ Liên hợp quốc không tiết lộ danh sách chi tiết các quốc gia nhận được giấy mời đợt đầu. Tuy nhiên, một số nguồn tin từ cơ quan này cho biết trong số 30 giấy mời được gửi đi có 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ), các nước láng giềng Syria như Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Jordan cùng đại diện của cả Chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad cũng như phe đối lập.

Phát ngôn viên Haq khẳng định Tổng Thư ký Ban Ki-moon coi hội nghị lần này là một cơ hội "có một không hai" để chấm dứt bạo lực và khôi phục lại hòa bình ở quốc gia này.

Hội nghị Geneva II dự kiến sẽ có sự tham gia của đại diện nhiều quốc gia hơn so với Hội nghị lần I và khởi động từ ngày 22/1 tới với một cuộc họp cấp Ngoại trưởng do Tổng Thư ký Ban Ki-moon chủ trì.

Đàm phán sẽ chính thức bắt đầu hai ngày sau đó tại Geneva dưới sự chủ trì của Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập về vấn đề Syria Lakhdar Brahimi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục