Iran không lùi bước trước áp lực về vấn đề hạt nhân

Nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran tuyên bố Tehran sẽ không lùi bước trước áp lực của phương Tây đối với chương trình hạt nhân.
Nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran, ông Saeed Jalili ngày 13/5 tuyên bố Tehran sẽ không lùi bước trước áp lực của phương Tây đối với chương trình hạt nhân của nước này.

Tuyên bố được đưa ra vào thời điểm sắp diễn ra các cuộc đàm phán giữa Iran với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và nhóm P5+1, bao gồm năm nước Ủy viên thường trực Liên hợp quốc và Đức.

Theo truyền thông Iran, trong cuộc gặp cựu Thủ tướng Pháp Michel Rocard đang ở thăm Iran, ông Jalili cảnh báo các cường quốc phương Tây không được gây sức ép lên Iran khi cho rằng "thời của chiến lược gây sức ép đã kết thúc."

Ông Jalili cũng cảnh báo giới chức phương Tây chớ đưa ra những bình luận không mang tính xây dựng, đồng thời cho rằng bất kỳ sai lầm nào cũng có thể phương hại tới kết quả các cuộc đàm phán sắp tới.

Nhà đàm phán hàng đầu của Iran cho biết Tehran mong muốn nhóm P5+1 xây dựng lòng tin đối với quốc gia này trong cuộc đàm phán sắp tới.

Trong một cuộc gặp khác với ông Michel Rocard, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Iran Aladin Borujerdi tái khẳng định lập trường của Tehran là không tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ không để các cường quốc phương Tây xâm phạm các quyền quốc gia vòng đàm phán sắp tới.

Tố cáo các cường quốc phương Tây đang tiến hành cuộc chiến tranh tâm lý, tích cực vận động nhằm giành lợi thế trong cuộc đàm phán với Iran, song ông Mehmanparast khẳng định những động thái trên sẽ không thể tác động tới nguyện vọng và quyết định của người dân Iran.

Hàng loạt các tuyên bố được các quan chức Iran đưa ra trong bối cảnh Tehran chuẩn bị cho vòng đàm phán mới với nhóm P5+1 tại Baghdag, Iraq vào ngày 23/5 và ngày 14/5 cũng sẽ nối lại các cuộc đàm phán với IAEA tại Viene, Áo.

Trước các cuộc đàm phán, Mỹ đã gây sức ép để Ấn Độ giảm nhập khẩu dầu từ Iran, đồng thời thắt chặt trừng phạt Tehran bằng cách nhắm vào các công ty và cá nhân nước ngoài vi phạm các biện pháp trừng phạt hiện hành.

Pháp và Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) ngày 2/5 đã tiến hành cuộc tập trận chung kéo dài hai tuần mang tên "Vùng Vịnh 2012" trong khi Mỹ triển khai các máy bay chiến đấu tối tân F-22 tới khu vực này.

Trong một diễn biến khác, Phó Tư lệnh hành quân của Lục quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cộng hòa (IRGG), tướng Gholam-Ali Gholamian cho biết từ ngày 14/5, lực lượng này sẽ tiến hành tập trận quy mô lớn kéo dài ba ngày tại nhiều khu vực thuộc vùng Đông Bắc Iran nhằm nâng cao khả năng chiến đấu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục