Iran ký hợp đồng 72 triệu USD bán điện cho Iraq

Công ty Sanir của Iran sẽ xây hai tổ máy điện khí cho nhà máy điện Dibris ở Kirkuk (thuộc Đông Bắc Iraq) nhằm tăng sản lượng điện.
Theo THX, hãng thông tấn chính thức IRNA ngày 20/12 đưa tin Iran đã ký các hợp đồng hợp tác trong ngành điện với Iraq.

IRNA dẫn một thông báo cho biết Bộ Điện lực Iraq đã ký hợp đồng trị giá 72 triệu USD với Công ty Sanir của Iran, theo đó, công ty này sẽ xây dựng hai tổ máy điện khí cho nhà máy điện Dibris ở Kirkuk (thuộc Đông Bắc Iraq) nhằm tăng sản lượng điện thêm 320 MW trong 14 tháng.

Các hợp đồng khác trị giá 69,8 triệu USD đã được Bộ Điện lực Iraq ký với các công ty khác của Iran nhằm tăng gấp đôi sản lượng điện của nhà máy điện Sadr ở Baghdad trong vòng 12 tháng.

Hiện Iran đã ký hợp đồng mua bán điện với các nước Afghanistan, Armenia, Iraq, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Turkmenistan.

Theo kênh truyền hình vệ tinh Press TV, tới tháng 11/2011, tổng sản lượng điện của Iran ở mức 63.403 MW./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục