Iran: Lại thêm một trận động đất 5,2 độ richter ở khu vực Đông Nam

Theo Trung tâm địa chấn học Iran của Đại học Tehran, trận động đất xảy ra vào lúc 17 giờ 04 phút giờ GMT tại khu vực Kubandan, cách thành phố Kerman - thủ phủ tỉnh cùng tên, khoảng 140 km về phía Bắc.
Iran: Lại thêm một trận động đất 5,2 độ richter ở khu vực Đông Nam ảnh 1Người dân ra khỏi nhà và tập trung ngoài đường phố khi xảy ra động đất ở Tehran, Iran ngày 21/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một trận động đất có cường độ 5,2 độ Richter tối 21/12 (giờ địa phương) đã làm rung chuyển khu vực Đông Nam Iran, chỉ chưa đầy 24 giờ sau một trận động đất có cường độ tương tự làm 2 người thiệt mạng ở thủ đô Tehran.

Theo Trung tâm địa chấn học Iran của Đại học Tehran, trận động đất xảy ra vào lúc 20 giờ 34 phút (17 giờ 04 phút giờ GMT, tức 22 giờ 04 phút giờ Việt Nam) tại khu vực Kubandan, cách thành phố Kerman - thủ phủ tỉnh cùng tên, khoảng 140 km về phía Bắc.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng khu vực nông thôn này phải đối mặt với tình trạng mất điện, nhưng chưa có thiệt hại nghiêm trọng nào được báo cáo. Các đội cứu hộ đã được cử tới khu vực này.

Trước đó, một trận động đất có cường độ tương tự đã xảy ra vào đêm 20/12 theo giờ địa phương (sáng 21/12 giờ Việt Nam) ở thị trấn Malard, cách thủ đô Tehran 40 km về phía Tây, khiến 2 người thiệt mạng và 120 người bị thương, nhiều người rơi vào tình trạng hoảng loạn.

Iran nằm trên một số đường đứt gãy địa chấn, vì vậy, nước này thường xuyên phải hứng chịu các trận động đất. Ngày 13/12 vừa qua, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã xảy ra ở tỉnh Kerman, Đông Nam Iran, khiến ít nhất 18 người bị thương. Trước đó, ngày 12/11, trận động đất mạnh 7,3 độ Richter ở Kermanshah đã khiến 620 người thiệt mạng. Trận động đất được coi là tồi tệ nhất ở nước này trong thời gian gần đây xảy ra gần Bam vào năm 2003, khiến một phần thành phố cổ này bị phá hủy và ít nhất 31.000 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục