Iran lại tuyên bố bắt giữ máy bay không người lái Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố nước này đã "bắt giữ" một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ trên vùng Vịnh Persian.
AFP đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) ngày 4/12 tuyên bố nước này đã "bắt giữ" một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ trên vùng Vịnh Persian.

Đài truyền hình nhà nước IRIB dẫn lời lực lượng hải quân của IRGC cho hay: "Máy bay không người lái của Mỹ tuần tra trên Vịnh Persian, tiến hành do thám và thu thập thông tin tình báo, đã bị bắt giữ ngay khi đi vào không phận của Iran."

IRGC cho biết máy bay này thuộc loại ScanEagle do hãng Boeing sản xuất cánh từ tàu chiến, nhưng không nêu rõ máy bay này bị "bắt giữ" như thế nào.

Một năm trước, Iran cũng tuyên bố bắt được một chiếc máy bay không người lái của Mỹ, loại cánh dơi RQ-170 Sentinel và sau đó từ chối trả lại cho Mỹ.

Iran hiện nằm trong chương trình giám sát của Mỹ, liên quan đến vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran tuần trước nói Mỹ đã vi phạm không phận Iran tới 8 lần trong tháng Mười và đe dọa sẽ có hành động đáp trả nghiêm túc nếu việc làm này vẫn được tiếp tục.

Hôm 1/11, chiến đấu cơ của Iran đã từng khai hỏa nhắm vào một máy bay không người lái của Mỹ ở Vùng Vịnh, nhưng không trúng, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục