Iran lần đầu bắn thử hai tên lửa vào Ấn Độ Dương

Theo người đứng đầu lực lượng không gian vũ trụ, vệ binh cách mạng Iran, nước này đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm xa vào Ấn Độ Dương.
Hãng thông tấn bán chính thức Mehr, Chuẩn tướng Amir Ali Hajizadeh, Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9/7 nói rằng Iran đã bắn thử hai quả tên lửa đạn đạo tầm xa vào Ấn Độ Dương trong tháng Bahman (từ 21/1-20/2) theo lịch nước này.

Đây là lần đầu tiên Iran bắn tên lửa vào vùng biển nói trên.

Tướng Hajizadeh được dẫn lời nói: "Chúng tôi đã phóng hai quả tên lửa tầm bắn 1.900km từ khu vực sa mạc thuộc tỉnh miền Trung Semnan vào Ấn Độ Dương."

Ông Hajizadeh cho hay do sự hiện diện của các máy bay do thám Mỹ trong khu vực nên thông tin trên đến nay chưa được công bố.

Kênh truyền hình Press TV dẫn lời Tướng Hajizadeh khẳng định với các phóng viên rằng tên lửa của Iran có tầm bắn lên tới 2.000km, và bất chấp việc sở hữu công nghệ này song Tehran không có ý định chế tạo quả tên lửa có tầm bắn xa hơn vì các mục tiêu quân thù của Iran đều nằm trong tầm bắn của những tên lửa hiện có.

Iran thường xuyên bắn thử tên lửa trong các sa mạc rộng lớn miền Trung nước này, vì vậy việc bắn tên lửa vào Ấn Độ Dương là một động thái bất thường, nhằm chứng tỏ những tuyên bố lâu nay của Tehran rằng họ có thể tấn công các mục tiêu nằm bên ngoài biên giới nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Hồi đầu tháng, Iran cũng đã tiến hành cuộc tập trận tên lửa kéo dài 10 ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục