Iran lập ban điều tra việc bắt giữ người biểu tình

Quốc hội  Iran lập ủy ban điều tra việc bắt giữ hàng trăm người biểu tình trong các vụ xung đột sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Ngày 27/7, hãng tin IRNA của Iran đưa tin Quốc hội nước này đã thành lập ủy ban điều tra việc bắt giữ hàng trăm người biểu tình trong các vụ xung đột sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi ngày 12/6 vừa qua.

ILNA dẫn lời nghị sĩ Hossein Sobhani-nia cho biết ủy ban trên được thành lập theo lệnh của Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani - đối thủ chính trị lâu nay của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad. Cuộc họp đầu tiên của ủy ban này đã diễn ra ngày 26/7.

Trong khi đó, ngày 27/7, ông Ali Reza Jamshidi, phát ngôn viên của người đứng đầu Hệ thống Tư pháp Iran Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahrudi, cho biết ông Shahrudi đã ra lệnh cho các công tố viên nhanh chóng quyết định số phận những người bị bắt trong các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống.

Ông Shahrudi cũng yêu cầu các quan chức tư pháp gặp gỡ tù nhân để điều tra xem quyền lợi của họ có bị xâm phạm hay không.

Theo ông Jamshidi, khoảng 300 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử. Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin khoảng 2.000 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình sau khi Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tái đắc cử trong cuộc bầu cử bị phe đối lập cáo buộc gian lận.

Cùng ngày, ứng cử viên thất cử, cựu Thủ tướng Mir Hossein Mousavi, thông báo ngày 30/7 tới, phe đối lập sẽ tổ chức lễ tưởng niệm những người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử - một hoạt động được ông nhận định là "phép thử" đối với Chính phủ Iran.

Lý do là vì Hiến pháp Iran cho phép tổ chức các cuộc tụ tập hòa bình như lễ tưởng niệm này, trong khi Chính phủ Iran đã cấm biểu tình kể từ sau cuộc bầu cử ngày 12/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục