Iran lên án Argentina can thiệp công việc nội bộ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố lập trường của các quan chức Argentina rõ ràng đã can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.
Ngày 23/8, Chính phủ Iran cáo buộc Argentina đã can thiệp vào công việc nội bộ sau khi Buenos Aires bày tỏ không hài lòng về việc Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đề cử một nhân vật nằm trong danh sách truy nã của Cảnh sát Quốc tế vào chức Bộ trưởng Quốc phòng trong Nội các mới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hassan Ghashghavi tuyên bố "lập trường của các quan chức Argentina rõ ràng đã can thiệp vào công việc nội bộ của Iran. Iran lên án mạnh mẽ những hành động bất hợp pháp này."

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran được đưa ra sau khi hai ngày sau khi Công tố viên người Argentina Alberto Nisman cho biết ông Ahmad Vahidi, người được Tổng thống Ahmadinejad đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các mới, bị Interpol truy nã.

Theo ông Nisman, Interpol đã phát lệnh bắt ông Vahidi cùng 4 quan chức Iran khác từ tháng 11/2007, với cáo buộc liên quan vụ đánh bom năm 1994 nhằm vào trụ sở các tổ chức từ thiện của người Do Thái tại Argentina.

Vụ đánh bom đẫm máu nhất ở quốc gia Nam Mỹ này đã san bằng trụ sở Hội người Do Thái Argentina ở thủ đô Buenos Aires, làm 85 người thiệt mạng và 300 người bị thương.

Argentina cáo buộc lực lượng Hồi giáo vũ trang Hezbollah của Lebanon tiến hành vụ đánh bom với sự hậu thuẫn của Iran.

Ông Vahidi là chỉ huy một đơn vị chủ chốt thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng của Iran vào thời điểm nói trên. Ông này bị cáo buộc là nhân vật chính tham gia lập kế hoạch và ra lệnh thực thi vụ tấn công.

Việc ông Vahidi được bổ nhiệm vào nội các mới của Iran gây ra phản ứng từ cộng đồng người Do Thái cũng như Chính quyền Argentina./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục