Iran lên án kế hoạch của Mỹ nhằm thay đổi chính phủ nước này

Tehran đã cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có "kế hoạch can thiệp trơ tráo" nhằm thay đổi chính phủ Iran hiện nay, vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Iran lên án kế hoạch của Mỹ nhằm thay đổi chính phủ nước này ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AP, ngày 27/6, Tehran đã cáo buộc Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có "kế hoạch can thiệp trơ tráo" nhằm thay đổi chính phủ Iran hiện nay, vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Trong một bức thư được công bố ngày 27/6 gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Đại sứ của Iran tại Liên hợp quốc Gholamali Khoshroo cho rằng những tuyên bố của ông Tillerson còn "vi phạm trắng trợn" Hiệp ước Algiers năm 1981, trong đó Mỹ đã cam kết "không can thiệp, trực tiếp hay gián tiếp, chính trị hay quân sự, vào các vấn đề nội bộ của Iran."

[Hạ viện Mỹ ngăn thương vụ bán máy bay 25 tỷ USD cho Iran]

Ông Khoshroo còn kêu gọi tất cả các nước lên án những tuyên bố "phi lý" như vậy của Mỹ.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Tillerson hôm 14/6 phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ rằng chính sách của Mỹ là ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân "và có hướng hỗ trợ những nhân tố bên trong Iran dẫn dắt việc chuyển giao hòa bình chính phủ" nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục