Iran lên án mạnh mẽ việc "Israel xâm phạm không phận"

Đại sứ Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Reza Najafi đã yêu cầu cơ quan này và cộng đồng quốc tế lên án việc Israel xâm phạm không phận của Iran.
 Iran lên án mạnh mẽ việc "Israel xâm phạm không phận" ảnh 1Những mảnh vỡ máy bay không người lái của Israel bị Iran bắn hạ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đại sứ Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Reza Najafi đã yêu cầu cơ quan này và cộng đồng quốc tế lên án việc Israel xâm phạm không phận của Iran sau khi Lực lượng vệ binh cách mạng Iran (IRGC) ngày 25/8 thông báo bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Israel gần cơ sở làm giàu hạt nhân Natanz.

Trong một bức thư gửi Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano, Iran đã lên án mạnh mẽ việc các máy bay không người lái của Israel xâm phạm không phận nước này, đồng thời cảnh báo về "hậu quả nghiêm trọng" của những hành động khiêu khích như vậy.

Ông Najafi cho biết: "Hành động của Israel vi phạm trắng trợn sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Iran, hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế và các điều khoản của Hiến chương Liên hợp quốc."

Đại sứ Najafi nhấn mạnh rằng điều này đe dọa hòa bình và an ninh trong khu vực, đồng thời đề nghị cộng đồng quốc tế lên án đây là một "hành động hiếu chiến."

Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran đã dọa kiện hành vi vi phạm của Israel nói trên lên các cơ quan pháp lý quốc tế. Hiện các chuyên gia quân sự Iran đang tiến hành phân tích mảnh vỡ của máy bay thu thập được để tìm dữ liệu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục