Iran lên tiếng kêu gọi giới chức Mỹ từ bỏ giọng điệu đe dọa

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã lên tiếng chỉ trích những phát biểu chống Tehran gần đây của các quan chức Mỹ, đồng thời kêu gọi nhà cầm quyền Washington từ bỏ thói quen đe dọa Iran.
Iran lên tiếng kêu gọi giới chức Mỹ từ bỏ giọng điệu đe dọa ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu trước Quốc hội về thỏa thuận hạt nhân lịch sử. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 25/7, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã lên tiếng chỉ trích những phát biểu chống Tehran gần đây của các quan chức Mỹ, đồng thời kêu gọi nhà cầm quyền Washington từ bỏ thói quen đe dọa Iran.

Ông Zarif đưa ra tuyên bố trên sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đe dọa sử dụng hành động quân sự đối với Iran nếu nước này không tôn trọng thoả thuận hạt nhân đạt được với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) ngày 14/7 vừa qua.

Ngoại trưởng Zarif tuyên bố: "Những tuyên bố như vậy thuộc về thế kỷ trước và ông ấy (Ngoại trưởng Mỹ John Kerry) cùng với các quan chức khác của Mỹ đã thừa nhận nhiều lần rằng những lời đe dọa như vậy không ảnh hưởng đến quyết tâm của nhân dân Iran và sẽ làm cho tình hình thay đổi theo chiều hướng bất lợi đối với họ."

Ông Zarif cũng nhấn mạnh: "Tốt nhất là người Mỹ nên quên thói quen cũ của họ và từ bỏ những lời lẽ hăm dọa cũng như các biện pháp trừng phạt đối với nhân dân Iran"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục