Iran lên tiếng sau vụ phóng tên lửa đạn đạo gây tranh cãi

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới đây của nước này không vi phạm thỏa thuận hạt nhân được ký kết giữa Iran với Nhóm P5+1.
Iran lên tiếng sau vụ phóng tên lửa đạn đạo gây tranh cãi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/3, Đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này Hossein Jaberi-Ansari khẳng định các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới đây của nước này không vi phạm thỏa thuận hạt nhân được ký kết giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức).

Theo Reuters, loại tên lửa này được thiết kế có thể tấn công Israel.

Ông Jaberi-Ansari được dẫn lời nhấn mạnh: "Chương trình tên lửa của Iran và việc phóng thử tên lửa trong cuộc tập trận mấy ngày qua không đi ngược lại những cam kết hạt nhân của nước này và thỏa thuận hạt nhân ký với 6 cường quốc trên."

Trước đó trong hai ngày 8 và 9/3, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng thử một số tên lửa đạn đạo. Những động thái này bị coi là thách thức đối với nghị quyết của Liên hợp quốc và thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục