Iran mở cuộc điều tra nhân quyền để trả đũa Mỹ

Chánh án Iran ra lệnh mở cuộc điều tra nhằm trả đũa cáo buộc của Mỹ rằng Tehran âm mưu sát hại Đại sứ Arập Xêút tại Washington.

Chánh án Iran, Giáo chủ Sadeq Larijani ngày 19/10 đã ra lệnh mở cuộc điều tra về những tội ác nhân quyền của Mỹ - hành động trả đũa đầy thách thức đối với một báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) về nghi ngờ Iran vi phạm các quyền cũng như cáo buộc của Mỹ rằng Tehran âm mưu sát hại Đại sứ Arập Xêút tại Washington.

Hãng thống tấn chính thức IRNA dẫn lời ông Larijani nói: "Chúng ta phải mở một vụ án đặc biệt về các tội ác của Mỹ trong đó sẽ có bảng liệt kê những tội ác Mỹ đã gây ra ở nước này và các quốc gia Hồi giáo khác".

Ông Larijani đã chỉ định Trưởng công tố Gholamhossein Mohseni-Ejei - nhân vật đang phải chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu do những cáo buộc lạm quyền - tiến hành cuộc điều tra này.

Quan hệ Mỹ và Iran vốn đã căng thẳng nay lại càng trở nên nóng bỏng sau khi Mỹ cáo buộc một số quan chức trong chính quyền Iran đứng đằng sau âm mưu ám sát đại sứ Arập Xêút tại Washington. Iran đã yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng, song đề nghị này đã bị khước từ.

Trước khi Giáo chủ Sadeq Larijani ra quyết định nói trên thì nhà lãnh đạo tinh thần tối cao của Iran, Đại Giáo chủ Ali Khamenei cho biết Tehran sẽ phản ứng mạnh trước bất cứ hành động phá hoại nào của Mỹ chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục