Iran mời gọi công ty Nga khai thác dầu khí ở biển Caspi

Iran mời gọi công ty Nga khai thác mỏ dầu và khí đốt ở Caspi

Thứ trưởng Bộ Dầu khí kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn quốc gia Iran cho biết Tehran sẵn sàng đàm phán với các công ty dầu mỏ của Nga về nội dung khai thác các mỏ dầu và khí đốt ở biển Caspi.
Iran mời gọi công ty Nga khai thác mỏ dầu và khí đốt ở Caspi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Jamestown.org)

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn Mehr, Thứ trưởng Bộ Dầu khí kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn quốc gia Iran Roknoddin Javadi cho biết Tehran sẵn sàng đàm phán với các công ty dầu mỏ của Nga về nội dung khai thác các mỏ dầu và khí đốt ở biển Caspi.

Tuyên bố được đưa ra trong chuyến thăm của Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksandr Novak đến Tehran hai ngày từ 21/10 nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng, cũng như tình hình giá dầu trên thị trường thế giới và vấn đề hợp tác giữa các nhà sản xuất trong và ngoài Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Trong buổi trả lời phỏng vấn đài Sputnik, chuyên viên năng lượng nổi tiếng của Iran, Phó giáo sư Đại học Tổng hợp Tehran kiêm Phó Chủ tịch Trung tâm nghiên cứu IRAS, bà Mandana Tisheyar đã phân tích về những cơ hội để các công ty Nga củng cố vị trí trên thị trường dầu khí Iran.

Bà Mandana cho biết Nga được xem là một trong những cường quốc dầu khí hùng mạnh nhất của thế giới, giàu kinh nghiệm, có các trang thiết bị công nghiệp tốt và kho tàng công nghệ hiện đại. Ngành dầu khí trong những năm gần đây cũng đã được tăng cường đáng kể. Vì vậy, khi giảm bớt áp lực kinh tế quốc tế và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với Iran, các công ty dầu khí Nga có cơ hội thuận lợi để xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với các công ty dầu khí quốc gia Iran, với bộ chuyên trách dầu khí của đất nước.

Trong những thập kỷ trước, Nga đã cố gắng xác lập vị trí và củng cố cái gọi là "dầu mỏ phương Bắc" hướng tới thị trường Iran, tới vùng biển Caspi. Nói đúng ra thì hướng này luôn là điểm tranh cãi và bất đồng giữa Nga và phương Tây, sự cạnh tranh thậm chí chuyển qua bình diện chính trị. Vì thế, trong bất kỳ trường hợp nào các hãng dầu mỏ phương Tây cũng vẫn là đối thủ của Nga, cạnh tranh gay gắt trong việc phát triển các mỏ dầu và khí đốt ở biển Caspi. Và cuộc tranh đua này càng là không thể tránh khỏi trong bối cảnh quốc tế dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Iran.

Về triển vọng thực thi chương trình "đổi dầu lấy hàng hóa" giữa Iran và Nga, bà Mandana Tisheyar cho rằng, trong bối cảnh hiện tại chưa thấy có nhu cầu cấp bách như vậy. Theo quan điểm của bà, Nga và Iran có thể trở lại thảo luận vấn đề này nhưng chưa phải là trong thời gian trước mắt.

Theo các nguồn tin từ Iran sắp tới Tehran sẽ đón phái đoàn cấp cao từ Nga gồm các Tổng giám đốc và lãnh đạo các công ty dầu khí hàng đầu của Nga, trong đó có Gazprom, Zarubezhgeologiya, Rosneft, Gazprom Neft.

Trước đó, sáng 21/10, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak đã tuyên bố Moskva có thể cung cấp khoản tín dụng 5 tỷ USD cho các dự án chung giữa hai nước. Bộ trưởng Novak cho biết Nga đang xem xét đề nghị của Iran về gói tín dụng nói trên cho các dự án xây dựng hạ tầng, giao thông vận tải, thăm dò địa chất và các dự án hạ tầng khác có sự tham gia của các công ty Nga.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin Iran Mahmoud Vaezinhấn mạnh gói tín dụng nói trên sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ kinh tế giữa Nga và Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục