Iran muốn đẩy mạnh quan hệ song phương Ấn Độ

Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran, Saeed Jalili, nói rằng Iran muốn đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương với Ấn Độ.
Theo PTI, phát biểu trước báo giới tại New Delhi ngày 4/1, nhân chuyến thăm Ấn Độ trong ba ngày, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran, ông Saeed Jalili, nói rằng Iran mong muốn đẩy mạnh quan hệ song phương và tăng cường hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực an ninh và kinh tế, bởi cả hai nước cùng có những “nguy cơ và mối quan tâm chung.”

Ông Jalili nhấn mạnh rằng Iran có những mối quan hệ “rất tốt” với Ấn độ và giới lãnh đạo hai nước đã cam kết “làm sâu sắc và mở rộng” quan hệ song phương.

Ông Jalili cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, ông đã có cuộc hội đàm với Cố vấn an ninh quốc gia Shivshankar Menon. Trong cuộc hội đàm này, hai bên đã thảo luận về những nguy cơ chung như tội phạm có tổ chức, chủ nghĩa khủng bố và cướp biển.

Về vấn đề cảng Chabahar, ông Jalili cho hay: “Hành lang Bắc-Nam là một trong những dự án quan trọng nhất, một dự án chiến lược có thể thúc đẩy các mối quan hệ song phương và đa phương. Cảng này sẽ cho phép Ấn Độ xuất khẩu hàng hóa của mình tới các nhiều khu vực khác trên thế giới. Mối quan tâm của Ấn Độ tại cảng Chabahar của Iran không chỉ là tìm điểm tiếp cận trực tiếp vào khu vực Trung Á, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho họ nhập khẩu khoáng sản từ Iran”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục