Iran muốn EU nỗ lực hơn nữa trong việc thực thi JCPOA

Ngoại trưởng Iran cho rằng sau khi Mỹ rút lui khỏi thỏa JCPOA, Liên minh châu Âu (EU) chưa làm hết sức để duy trì các lợi ích của Iran được nêu trong thỏa thuận này.
Iran muốn EU nỗ lực hơn nữa trong việc thực thi JCPOA ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 20/5, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng sau khi Mỹ rút lui khỏi thỏa thuận này, Liên minh châu Âu (EU) chưa làm hết sức để duy trì các lợi ích của Iran được nêu trong thỏa thuận hạt nhân mà các cường quốc ký với Tehran hồi năm 2015, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran dẫn phát biểu của ông Zarif, trong cuộc gặp Ủy viên châu Âu phụ trách năng lượng và khí hậu Miguel Arias Canete, nhấn mạnh: "Với việc Mỹ rút lui, công chúng (Iran) càng kỳ vọng vào EU trong việc duy trì các thành tựu của thỏa thuận này, và trong bối cảnh hiện nay, sự ủng hộ về mặt chính trị của châu Âu đối với thỏa thuận này là chưa đủ."

[Chính phủ Iran hài lòng về các cuộc đàm phán với EU]

Ngoài ra, ông Zarif nhấn mạnh rằng thông báo về khả năng các công ty lớn của châu Âu rút lui khỏi các dự án hợp tác với Iran là không nhất quán với cam kết của EU về việc thực thi thỏa thuận hạt nhân này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục