Iran muốn mở lãnh sự quán tại TP Hồ Chí Minh

Phó Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran Ali Saeedlou cho biết Cộng hòa Hồi giáo Iran muốn mở lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh.
“Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo đã xây dựng một kế hoạch tăng cường hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực và những đề nghị cụ thể sẽ được đưa ra trong phiên họp cuối năm nay của Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam-Iran”, Phó Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran Ali Saeedlou cho biết trong cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân ngày 4/11.

Ông cũng cho biết một trong các đề nghị là việc mở lãnh sự quán Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Thành phố Hồ Chí Minh. “Tôi hy vọng Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Tehran sẽ sớm thiết lập được một mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực”, Phó Tổng thống nói.

Ông cho rằng trong mối quan hệ hợp tác đa dạng và tốt đẹp giữa Việt Nam và Iran, hai thành phố này sẽ đóng vai trò rất lớn trong việc giúp hai bên hiểu rõ những thế mạnh của nhau và nhanh chóng có những chương trình hợp tác cụ thể.

“Lịch sử hào hùng của Việt Nam luôn để lại ấn tượng tốt đẹp sâu sắc đối với nhân dân Iran và những thành tựu của các bạn thật đáng ngưỡng mộ”, Phó Tổng thống nói. Ông cho rằng chính phủ hai nước cần gia tăng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính, công nghệ, văn hóa và thể dục thể thao và tin tưởng nhiều cơ hội hợp tác mới đang được mở ra đối với cả hai quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Lê Hoàng Quân bày tỏ sự khâm phục đối với đất nước Iran trong việc giữ vững độc lập, ổn định và quyền tự quyết đối với vận mệnh quốc gia.

Ông cũng chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế của Iran trong những năm qua và hy vọng hai bên sẽ tiếp tục cùng nhau chia sẻ nhiều điểm chung trong các vấn đề quốc tế, gia tăng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tế và đầu tư.

Phó Tổng thống Ali Saeedlou cùng các vận động viên Iran đến Thành phố Hồ Chí Minh tham dự nhiều môn thi đấu tại Đại hội Thể thao trong nhà châu Á lần thứ 3 (AIG III). Tới ngày 4/11, Iran đã vươn lên vị trí thứ 5 trong 43 đoàn tham dự AIG III với 8 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục