Iran: Mỹ chưa thực sự tham gia cuộc chiến chống IS ở Syria

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã nhấn mạnh sự thiếu hiệu quả của lực lượng Mỹ tại Syria khi cho rằng quân đội Mỹ chưa từng tham gia bất cứ một cuộc chiến thực sự nào với tổ chức IS.
Iran: Mỹ chưa thực sự tham gia cuộc chiến chống IS ở Syria ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AP)

Theo Fars News, ngày 24/12, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã nhấn mạnh sự thiếu hiệu quả của lực lượng Mỹ tại Syria khi cho rằng quân đội Mỹ chưa từng tham gia bất cứ một cuộc chiến thực sự nào với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Trả lời phỏng vấn kênh al-Mayadeen, ông Zarif nêu rõ: "Mỹ chưa hề chiến đấu chống lại IS. Sự hiện diện của họ tại Syria không phù hợp với lợi ích của đất nước Syria và không được chính phủ nước này chấp thuận."

[Israel tìm cách xoa dịu lo ngại về quyết định rút khỏi Syria của Mỹ]

Khi được hỏi về việc Mỹ quyết định rút quân khỏi Syria, ông Zarif cho biết Iran chưa có đủ thông tin về kế hoạch của Washington để có thể đưa ra một lập trường rõ ràng.

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, Ngoại trưởng Zarif cũng đề nghị EU đẩy nhanh quá trình thiết lập một cơ chế để cho phép tiến hành các hoạt động thương mại và ngân hàng với Iran, sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục