Iran: Mỹ nên tự trách mình vì rút khỏi thỏa thuận hạt nhân

Ngoại trưởng Iran Zarif cho rằng Mỹ nên tự trách chính nước này vì chấm dứt các cuộc hội đàm với Iran khi rời bỏ thỏa thuận hạt nhân, còn được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung.
Iran: Mỹ nên tự trách mình vì rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Ảnh: AFP/TTXVN)

PressTV đưa tin, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho rằng Mỹ nên tự trách chính nước này vì đã chấm dứt các cuộc hội đàm với Iran khi rời bỏ thỏa thuận hạt nhân, còn được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA).

Trên mạng xã hội Twitter ngày 31/7, nhà ngoại giao này viết: "Iran và Mỹ đã hội đàm trong 2 năm. Với Liên minh châu Âu/E3 (Anh, Đức, Pháp) + Nga + Trung Quốc, chúng tôi đã tạo ra một hiệp định đa phương duy nhất - JCPOA - mà hiện vẫn đang hoạt động.

Mỹ chỉ có thể tự trách bản thân vì đã rút khỏi thỏa thuận và rời bàn đàm phán. Những lời hăm dọa, các lệnh trừng phạt và những trò quảng cáo nguy hiểm sẽ không có tác dụng. Hãy cố tôn trọng những cam kết của người dân Iran và quốc tế."

[Tổng thống Iran gặp áp lực nội bộ do căng thẳng với Mỹ]

Những tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẵn sàng gặp Iran mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết gì.

Phản ứng trước đề nghị này của phía Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi cũng lưu ý rằng động thái này trái ngược với những hành động của ông Trump, áp đặt các lệnh trừng phạt và gây sức ép với các nước khác trong việc tránh giao thương với Tehran.

Ông Qasemi nêu rõ: "Làm sao ông Trump có thể chứng minh với Iran rằng những phát biểu mà ông ta đưa ra cho thấy ý định đàm phán thực sự của ông ấy"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục