Iran: Mỹ sẽ sớm hối tiếc vì quyết định công nhận Jerusalem

Cố vấn của Đại giáo chủ Iran cho rằng, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã giáng "cú đòn cuối cùng" vào "đời sống chính trị" của Mỹ trong thế giới Hồi giáo.
Iran: Mỹ sẽ sớm hối tiếc vì quyết định công nhận Jerusalem ảnh 1Toàn cảnh khu thành cổ Jerusalem ngày 25/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Press TV, ngày 7/12, cố vấn của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei, ông Ali Akbar Velayati cho rằng, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel đã giáng "cú đòn cuối cùng" vào "đời sống chính trị" của Mỹ trong thế giới Hồi giáo.

Phát biểu tại lễ bế mạc Hội nghị Đoàn kết Hồi giáo quốc tế lần thứ 31 ởTehran, ông Velayati khẳng định, Washington sẽ phải hối tiếc trước quyết định "dại dột" của ông Trump về việc dời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến Jerusalem.

[Nga quan ngại sâu sắc việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel]

Ông Velayati nhấn mạnh: "Ông Trump cần phải chú ý rằng động thái này là cú đòn cuối cùng giáng vào đời sống chính trị của Mỹ trong thế giới Hồi giáo cũng như khu vực Tây Á. Chính quyền Mỹ sẽ sớm phải hối tiếc bởi quyết định này đã chọc giận hơn 1,5 tỷ tín đồ Hồi giáo."

Bên cạnh đó, ông Velayati cũng cho rằng quyết định của Tổng thống Trump đã đẩy Palestine lên thành ưu tiên hàng đầu của thế giới Hồi giáo, đặc biệt là sau sự thất bại của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục