Iran, Mỹ và EU lạc quan về thỏa thuận hạt nhân cuối cùng

Nhiều nhân vật chính thức của cả Iran, lẫn Mỹ và EU đều lạc quan tin tưởng thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân gây tranh cãi sẽ được ký đúng lịch trình.
Iran, Mỹ và EU lạc quan về thỏa thuận hạt nhân cuối cùng ảnh 1Cao ủy châu Âu phụ trách các vấn đề đối ngoại và chính sách an ninh Catherine Ashton (trái) và Ngoại trưởng Iran Mohammad-Javad Zarif (phải) sau cuộc đàm phán tại Vienna. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/4, Phái đoàn đại diện thường trực Iran tại Liên hợp quốc cho biết Ngoại trưởng nước này Javad Zarif đã có cuộc gặp quan trọng cùng ngày với Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton, tại Vienna, Áo.

Cuộc gặp diễn ra trước thềm vòng thương lượng mới giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) về chương trình hạt nhân của Iran, dự kiến sẽ được tổ chức một ngày sau đó.

Hai bên đã đánh giá cao kết quả các cuộc thương lượng cấp chuyên viên vừa kết thúc giữa Iran với Nhóm P5+1, và thảo luận về chương trình nghị sự của vòng đàm phán mới.

Cả hai đều bày tỏ hy vọng trong vòng thương lượng tới đây về khía cạnh chính trị trong chương trình hạt nhân của Iran, các bên sẽ thảo luận sâu rộng tất cả các vấn đề có liên quan đến thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân gây tranh cãi dai dẳng nhiều năm qua của Iran, dự kiến sẽ được hoàn tất vào ngày 20/7 tới.

Nguồn tin trên nhắc lại rằng trong thời gian vừa qua, nhiều nhân vật chính thức của cả Iran, lẫn Mỹ và EU đều lạc quan tin tưởng thỏa thuận cuối cùng sẽ được ký đúng lịch trình, mặc dù họ đều thừa nhận đây là vấn đề”hoàn toàn không dễ dàng” và rất cần “nỗ lực tối đa” của tất cả các bên có liên quan.

Trước đó, trong vòng đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên mới, diễn ra ngày 3/4 tại Vienna, Iran và các cường quốc thuộc Nhóm P5+1 đã thảo luận việc soạn thảo thỏa thuận toàn diện nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Phía Iran cho biết cuộc gặp này chủ yếu thảo luận các vấn đề kỹ thuật, trong đó có vấn đề liên quan tới lò phản ứng nước nặng Arak của Tehran.

Ngoài ra, hoạt động làm giàu urani và các vấn đề khác cũng tiếp tục được bàn thảo cho đến khi hai bên đạt được một thỏa thuận cuối cùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục