Iran nghi ngờ về khả năng thành công của Geneva II

Theo Tổng thống Iran, cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ giữa chính quyền Syria và phe đối lập nhằm chấm dứt cuộc nội chiến nhiều khả năng sẽ không thành công.

Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA ngày 22/1 dẫn lời Tổng thống Hassan Rouhani cho biết các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ giữa chính quyền Syria và phe đối lập nhằm chấm dứt cuộc nội chiến đã kéo dài ba năm qua tại quốc gia này nhiều khả năng sẽ không thành công.

Ông Rouhani nói: “Do thiếu vắng sự tham dự của các đối tác có ảnh hưởng, tôi nghi ngờ về khả năng thành công của Hội nghị Geneva II trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố cũng như trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria. Hội nghị Geneva II trên thực tế đã thất bại ngay từ khi nó bắt đầu.”

Trước đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc đã rút lại lời mời Iran tham dự Geneva II sau khi phe đối lập chính trị tại Syria tuyên bố sẽ rút khỏi hội nghị này nếu quốc gia ủng hộ chính cho Tổng thống al-Assad (Iran) cũng được mời tham dự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục