Iran: Nguồn thu từ khí đốt khoảng 400 tỷ mỗi năm

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran cho biết các mỏ khí đốt tự nhiên của nước này sẽ mang lại nguồn thu khoảng 400 tỷ USD/năm cho đất nước.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Rostam Qasemi vừa cho biết mỏ South Pars của Iran và các mỏ mà nước này cùng hợp tác khai thác với các nước khác, khi đưa vào hoạt động, sẽ mang đến nguồn thu khoảng 400 tỷ USD/năm cho đất nước.

Bộ trưởng Iran nói rằng hiện đã phát hiện 27 mỏ cùng chung nhau khai thác, trong đó 24 mỏ đang được phát triển. Sau khi hoàn thành tất cả các giai đoạn, 770 triệu m3 khí đốt có thể thu được từ mỏ South Pas và với lượng khí đốt này, sản lượng của Iran sẽ bằng với sản lượng khí đốt của Qatar.

Mỏ South Pars/North Dome là một mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới, nằm ở vịnh Persian. South Pars/North Dome là 1 khu mỏ rộng khoảng 9.700km2, trong đó 3.700km2 là thuộc lãnh hải Iran được gọi là South Pars và 6.000km2 là thuộc Qatar và có tên là North Dome.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), mỏ trên ước có khoảng 1.800 nghìn tỷ phút khối (51.000 tỷ m3) lượng khí tự nhiên thông thường (in-situ natural gas) và khoảng 50 tỷ thùng (7,9 tỷ m3) lượng khí ngưng tụ.

Mặc dù có trữ lượng khí đốt nhiều nhất thế giới, Iran đã và đang phải nỗ lực trong nhiều năm để phát triển nguồn dầu mỏ và khí đốt, khi các nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi lĩnh vực năng lượng dưới sức ép của các nước phương Tây.

Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và các quốc gia khác đã áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ và khí đốt của Iran như một phần trong các biện pháp trừng phạt nhằm vào chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Iran. Họ cũng áp dụng các biện pháp trừng phạt ngành ngân hàng nhằm hạn chế khả năng Iran bán dầu mỏ và khí đốt - hiện đóng góp khoảng 80% thu nhập ngoại tệ cho đất nước Hồi giáo này./.

T. Linh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục