Iran "nhận đề xuất" triển khai đường bay tới Saudia Arabia

Trước đó, tại cuộc họp ở Bắc Kinh hồi đầu tháng Tư, Ngoại trưởng Iran và người đồng cấp Saudi Arabia đã ký một tuyên bố chung khẳng định việc nối lại quan hệ ngoại giao có hiệu lực ngay lập tức.
Iran "nhận đề xuất" triển khai đường bay tới Saudia Arabia ảnh 1(Nguồn: english.alarabiya.net)

Cơ quan hàng không dân sự Iran ngày 23/4 thông báo đã nhận được đề xuất từ Saudi Arabia về việc triển khai ba đường bay thường lệ giữa hai nước.

Trong thông báo, Bộ trưởng Vận tải và phát triển đô thị của Iran - ông Mehrdad Bazrpash cho biết đề xuất trên được Tổng cục hàng không dân dụng của Saudi Arabia đưa ra và dựa trên quyết định thành lập đường bay trực tiếp giữa hai nước mới đây.

Trong thời gian tới, cơ quan chức năng Iran sẽ thảo luận để sớm có phản hồi về đề xuất của Saudi Arabia.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Iran và Saudi Arabia đạt được thỏa thuận nối lại quan hệ ngoại giao và mở lại các đại sứ quán trong vòng hai tháng.

[Phái đoàn Iran đến Saudi Arabia chuẩn bị mở cửa trở lại đại sứ quán]

Trong cuộc họp tại Bắc Kinh vào ngày 6/4, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian và người đồng cấp Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud đã ký một tuyên bố chung khẳng định việc nối lại quan hệ ngoại giao có hiệu lực ngay lập tức.

Quan hệ ngoại giao giữa Iran và Saudi Arabia từng bị gián đoạn vào năm 2016, sau khi xảy ra vụ người biểu tình Iran tấn công trụ sở các phái đoàn ngoại giao Saudi Arabia tại nước này, liên quan việc Riyadh tử hình Giáo sỹ Hồi giáo dòng Shi'ite Nimr al-Nimr.

Quan hệ giữa hai nước cũng xấu đi do bất đồng liên quan đến xung đột tại Syria và Yemen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục