Iran nhấn mạnh "quyền" hạt nhân trong thư gửi EU

Iran sẵn sàng tiến hành cuộc đàm phán mới về hợp tác trong các vấn đề chung nhưng không nhượng bộ về các "quyền" hạt nhân.
Theo Reuters, trong bức thư gửi quan chức cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU), bà Catherine Ashton, Iran cho biết sẵn sàng tiến hành cuộc đàm phán mới về hợp tác trong các vấn đề chung, song cũng nêu rõ không có ý định nhượng bộ về các "quyền" của mình trong tranh cãi hạt nhân với phương Tây.

Bức thư của trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili gửi bà Ashton, đề ngày 6/9, có vẻ sẽ không được các nước phương Tây chào đón như biểu hiện về một bước tiến triển lớn.

Trong thư, ông Jalili nói về "sự cần thiết đạt được một giải pháp toàn diện, lâu dài giữa hai bên qua thương thảo", song cũng nêu rõ "bất cứ biện pháp nào dẫn tới việc tước đoạt" quyền của các nước theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), "trong đó có nước Iran cao thượng, đều không thể chấp nhận"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục