Iran nhất trí về việc trao đổi nhiên liệu hạt nhân

Iran đã nhất trí về thỏa thuận trao đổi nhiên liệu hạt có thể giúp chấm dứt tình trạng bế tắc về chương trình hạt nhân của nước này.
Ngày 16/5, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo Iran đã nhất trí về một thỏa thuận trao đổi nhiên liệu hạt có thể giúp chấm dứt tình trạng bế tắc với phương Tây về chương trình hạt nhân của Tehran.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cho biết thỏa thuận trao đổi trên đạt được sau gần 18 giờ đàm phán giữa Ngoại trưởng Iran với những người đồng cấp hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil đang đóng vai trò trung gian giải quyết tranh cãi giữa Tehran và phương Tây.

Theo ông Davutoglu, nội dung cụ thể của thỏa thuận có thể được thông báo trong ngày hôm nay 17/5, sau khi được Tổng thống hai nước Iran, Brazil và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ xem lại.

Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tới Tehran để cùng Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đàm phán với các quan chức Iran. Giới chức phương Tây cũng như Nga nhấn mạnh đây là cơ hội cuối cùng để Tehran tránh được các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc về chương trình hạt nhân.

Theo đề xuất của Liên hợp quốc hồi tháng 10/2009, Iran sẽ chuyển 1.200kg urani làm giàu mức độ thấp (LEU), sang Nga và Pháp xử lý nâng cao mức độ làm giàu thành nhiên liệu cung cấp cho một lò phản ứng hạt nhân phục vụ nghiên cứu của Tehran. Tuy nhiên, Iran sau đó tuyên bố chỉ đổi LEU lấy nhiên liệu đã làm giàu ở mức cao hơn và chỉ tiến hành trao đổi trên lãnh thổ Iran.

Các bên liên quan đã bác bỏ điều kiện này của Iran và cho rằng nước này cố tình trì hoãn nhằm mục đích chế tạo bom nguyên tử, trong khi Tehran vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của Iran chỉ phục vụ các mục đích dân sự.

Thủ tướng Erdogan cho biết Iran đã đồng ý tiến hành trao đổi nhiên liệu hạt nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông khẳng định "sẽ có cơ hội bắt đầu tiến trình trao đổi"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục