Iran, Pakistan ủng hộ tiến trình hòa bình Afghanistan

Các nhà lãnh đạo Iran, Pakistan và Afghanistan ngày 17/2 đã cam kết hợp tác toàn diện trong tiến trình hòa bình ở Afghanistan.
Các nhà lãnh đạo Iran, Pakistan và Afghanistan ngày 17/2 đã cam kết hợp tác toàn diện trong tiến trình hòa bình ở Afghanistan, đồng thời nhất trí đẩy mạnh nỗ lực loại trừ tận gốc chủ nghĩa khủng bố và cực đoan.

Trong tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị cấp cao 3 bên tại thủ đô Islamabad của Pakistan, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad và người đồng cấp Pakistan Asif Ali Zardari đã khẳng định nhất quán ủng hộ toàn diện vấn đề Afghanistan, bao gồm tiến trình hòa bình và hòa giải.

Các bên nhất trí tăng cường hợp tác mạnh mẽ loại trừ chủ nghĩa cực đoan, khủng bố và giải quyết tận gốc những mối đe dọa, lên án các hành động sát hại dân thường, cũng như bất cứ hình thức sát hại nào.

Tổng thống ba nước nhất trí không cho phép bất kỳ một mối đe dọa nào xuất phát từ vùng lãnh thổ của mình nhằm vào hai nước còn lại, đồng thời cùng ủy thác cho các bộ trưởng an ninh và nội địa trong thời hạn sáu tháng xây dựng khung hợp tác ba bên về chống khủng bố, chống ma túy và tuần tra biên giới.

[Tổng thống Pakistan: Sẽ giúp Iran chống xâm lược]

Tuyên bố chung cũng cho biết ba nước Iran, Pakistan và Afghanistan sẽ xây dựng một khung hợp tác toàn diện, tiến hành các bước đi thực tế nhằm mang lại hiệu quả hợp tác, từ đó thúc đẩy ổn định, hòa bình và thịnh vượng chung.

Các bên bảo đảm tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ theo Hiến chương Liên hợp quốc, cùng quan tâm, tôn trọng, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Pakistan và Iran sẽ đóng góp vào công cuộc phát triển và tái thiết của Afghanistan.

Các bên cũng nhất trí bảo đảm thương mại ba chiều bằng nhiều biện pháp, trong đó có ưu đãi thuế quan, tự do buôn bán và trao đổi. Lãnh đạo ba nước còn cam kết cùng thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, khoáng sản và các lĩnh vực khác; cam kết ưu tiên hợp tác phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Tại hội nghị cấp cao này, Tổng thống Iran, Pakistan và Afghanistan đã quyết định sẽ tiến hành Hội nghị cấp cao ba bên lần thứ 4 tại Kabul, Afghanistan vào cuối năm 2012./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục