Iran phản đối Mỹ ban hành Đạo luật chống Tehran

Ngày 1/1, Iran kịch liệt chỉ trích Tổng thống Mỹ ban hành Đạo luật chống Iran ở Tây Bán cầu nhằm đối phó với tầm ảnh hưởng Tehran.
AFP đưa tin, ngày 1/1, Iran đã kịch liệt chỉ trích Tổng thống Mỹ Barack Obama ban hành Đạo luật chống Iran ở Tây Bán cầu nhằm đối phó với tầm ảnh hưởng của Tehran tại Mỹ Latinh; đồng thời khẳng định đây là một sự can thiệp trắng trợn vào khu vực này.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast khẳng định: "Đây là một sự can thiệp trắng trợn vào công việc của khu vực Mỹ Latinh... điều này cho thấy họ không mấy thân thiện với các quan hệ thế giới mới. Mỹ hiện vẫn sống trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh và coi Mỹ Latinh là sân sau của mình."

Theo ông Mehmanparast, quan hệ của Tehran với tất cả các nước, đặc biệt là các nước Mỹ Latinh, là "hữu nghị" dựa trên "lợi ích và tôn trọng lẫn nhau."

Trước đó hôm 28/12/2012, Tổng thống Obama đã ban hành đạo luật trên, qua đó thông qua chiến lược ngoại giao và chính trị mới do Bộ Ngoại giao Mỹ thiết lập để đối phó với tầm ảnh hưởng của Iran tại Mỹ Latinh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục