Iran phản đối việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria

Ngoại trưởng Iran tuyên bố việc sử dụng vũ khí hóa học trong xung đột hiện nay ở Syria là "giới hạn đỏ," không bên nào được phép vượt qua.
Phóng viên TTXVN tại New York đưa tin, ngày 1/5, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi tuyên bố coi việc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột hiện nay ở Syria là "giới hạn đỏ," không bên nào, dù là quân chính phủ hay lực lượng nổi dậy, được phép vượt qua.

Hãng tin IRNA dẫn lời ông Salehi nói: "Iran đã nhiều lần khẳng định rằng sử dụng vũ khí hóa học ở Syria là giới hạn đỏ. Iran không chỉ phản đối việc sử dụng mọi loại vũ khí giết người hàng loạt mà còn chống lại việc sản xuất và tàng trữ chúng.”

Ông Salehi cho biết Iran đã kêu gọi Liên hợp quốc mở cuộc điều tra về khả năng vũ khí hóa học đã được sử dụng ở Syria, và coi đây là hành động "không thể chấp nhận được" nếu bất cứ bên nào ở Syria sử dụng loại vũ khí ghê tởm này.

[Syria bác cáo buộc dùng vũ khí hóa học của Mỹ, Anh]

Theo tờ al-Watan thân Chính phủ Syria hôm 28/4, nhiều binh sỹ nước này chiến đấu với quân nổi dậy ở khu vực giáp thủ đô Damascus đã có các triệu chứng bị phơi nhiễm với khí độc.

Tờ báo trên chỉ rõ nhiều binh sỹ đã được đưa đến bệnh viện quân y Hamish ở Damascus vào đầu tuần trước với các triệu chứng hít phải chất khí hóa học sau khi các phiến quân bắn một quả đạn cối vào vị trí của quân chính phủ ở khu vực Brzeh giáp với thủ đô.

Các triệu chứng này bao gồm nghẹt thở, buồn nôn, mũi và miệng chảy chất dịch màu trắng. Cơ quan chức năng Syria đang điều tra xem chất khí trên thuộc loại gì./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục