Iran phản ứng không thuận với thỏa thuận của IAEA

Chủ tịch Quốc hội Iran cho rằng các cường quốc phương Tây đang tìm cách "lừa gạt" nước này thông qua bản thỏa thuận về làm giàu urani.
Ngày 24/10, Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Ali Larijani cho rằng các cường quốc phương Tây đang tìm cách "lừa gạt" nước này thông qua bản thỏa thuận, do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) soạn thảo, nhằm cung cấp nguyên liệu hạt nhân cho lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran.

Phát biểu với hãng tin ISNA, ông Larijani lập luận phương Tây đang áp đặt các điều kiện đối với Iran khi tuyên bố sẽ cung cấp nhiên liệu hạt nhân được làm giàu tới mức 20% cho lò phản ứng của nước này nhưng chỉ khi Tehran chuyển urani làm giàu cho họ. Theo ông, "không có sự liên hệ nào giữa hai việc này."

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Alaeddin Borujerdi cũng tỏ ý hoài nghi về thỏa thuận này. Theo ông, Iran nên mua trực tiếp nguyên liệu hạt nhân, chứ không tham gia vào thỏa thuận của IAEA cho phép bên thứ ba làm giàu urani của nước này.

Quan chức trên cũng cho rằng lượng urani làm giàu cấp ở độ thấp của Iran nên được giữ lại để dùng trong các nhà máy điện hạt nhân.

Đây là những phản ứng mới nhất của giới chức Iran về dự thảo thỏa thuận của IAEA sau cuộc đàm phán tại Vienna, Áo.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Reza Bahonar và người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Ali Akbar Salehi, ngày 22/10 cũng đã lên tiếng phản đối bản dự thảo, khẳng định Iran sẽ không bao giờ từ bỏ quyền làm giàu urani.

Tuy nhiên, hiện chưa có phản ứng từ phía Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad và lãnh tụ tinh thần của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei - người có tiếng nói cuối cùng trong mọi vấn đề ở quốc gia Hồi giáo này.

Iran lẽ ra phải chuyển câu trả lời chính thức đối với đề xuất trên của IAEA vào ngày 23/10, tuy nhiên nước này đã đề nghị lùi thời hạn đưa ra câu trả lời chính thức sang tuần tới.

Ba nước tham gia cuộc đàm phán ở Vienna gồm Nga, Mỹ và Pháp đã thể hiện lập trường chính thức ủng hộ đề xuất này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục