Iran phát hành 2,2 tỷ USD trái phiếu ngành điện

Bộ trưởng Năng lượng Iran cho biết chính phủ đã nhất trí phát hành hơn 2,2 tỷ USD trái phiếu để huy động vốn cho các dự án điện.
Bộ trưởng Năng lượng Iran Majid Namjou ngày 30/5 cho biết chính phủ nước này đã nhất trí phát hành hơn 2,2 tỷ USD trái phiếu để huy động vốn cho các dự án nhà máy điện trong nước.

Phát biểu trên kênh truyền hình Press TV, ông Namgiu cho biết Iran có khả năng trở thành một nhà xuất khẩu điện năng của khu vực.

Tuần trước, Giám đốc Tổ chức Năng lượng Hạt nhân Iran (AEOI), ông Fereidoon Abbasi cho biết nhà máy điện hạt nhân Bushehr sẽ sớm kết nối với mạng lưới điện quốc gia.

Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Mohsen Khojasteh-Mehr cho biết sản lượng dầu của Iran có thể giảm từ mức 3,7 triệu thùng/ngày xuống còn 2,7 triệu thùng/ngày trong 5 năm tới nếu lĩnh vực này không được đầu tư thêm khoảng 150 tỷ USD.

Hãng thông tấn Iran IRNA dẫn lời ông Mehr cho biết 75 triệu USD sẽ được dùng để phát triển các dự án khí đốt, 34 triệu đầu tư vào các mỏ dầu và 32 triệu sẽ được dùng để duy trì khả năng sản xuất hiện nay.

Số tiền đầu tư này có thể giúp tăng khả năng sản xuất dầu lên mức 4,7 triệu thùng/ngày, và khí đốt lên mức 1.470 triệu m3 vào năm 2015.

Ông Mehr cho biết thêm Bộ Dầu mỏ sẽ đóng góp 50 triệu USD, các ngân hàng Iran đầu tư 40 triệu, còn 60 triệu USD sẽ được kêu gọi từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Iran là nước sản xuất dầu thô lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và là nước có trữ lượng khí tự nhiên lớn thứ hai thế giới, sau Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục