Iran phát hiện một mỏ khí tự nhiên trữ lượng lớn

Iran đã phát hiện một mỏ khí tự nhiên mới tại tỉnh Khuzestan, với trữ lượng ước tính tương đương mỏ khí Nam Pars tại vùng Vịnh Persic.
Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran ngày 29/4 đưa tin nước này đã phát hiện một mỏ khí tự nhiên mới tại tỉnh Khuzestan, Tây Nam nước này, với trữ lượng ước tính tương đương mỏ khí Nam Pars tại vùng Vịnh Persic.

Hãng Mehr dẫn lời Giám đốc khảo sát của Công ty Dầu lửa quốc gia Iran (NIOC), ông Seyyed Mahmoud Mohaddes cho biết mỏ khí trên được tìm thấy tại một trong những mỏ dầu lớn nhất ở tỉnh Khuzestan.

Theo ông Mohaddes, người ta đã khoan một giếng sâu 5.000m để tìm hiểu thêm về điều kiện của mỏ và trữ lượng khí tự nhiên ở trong đó.

Thông tin trên đã được Bộ Dầu mỏ Iran xác nhận.Mỏ Nam Pars, còn có tên gọi là mỏ Bắc Dome, là mỏ khí tự nhiên lớn nhất thế giới, nằm giữa Iran và Qatar.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), mỏ này có trữ lượng ước tính 51.000 tỷ m3 khí tại chỗ và khoảng 7,9 tỷ m3 khí ngưng tụ. Mỏ này trải dài trên diện tích 9.700 km2, trong đó 3.700 km2 thuộc lãnh thổ Iran gọi là Nam Pars, và 6.000 km2 thuộc lãnh thổ Qatar, gọi là Bắc Dome./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục