Iran phát tín hiệu cứng rắn hơn với phương Tây

Tổng thống tái đắc cử Mahmoud Ahmadinejad nhấn mạnh chính phủ sắp tới của ông "sẽ triệt hạ những kẻ ngạo mạn trên thế giới".
Trong một tuyên bố thể hiện lập trường cứng rắn hơn với phương Tây sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi ở Iran hồi tháng trước, Tổng thống tái đắc cử Mahmoud Ahmadinejad ngày 16/7 nhấn mạnh chính phủ sắp tới của ông "sẽ triệt hạ những kẻ ngạo mạn trên thế giới".

Phát biểu tại một nhà thờ ở thành phố Mashhad, Đông Bắc Iran, ông Ahmadinejad nói rằng "những kẻ thù của Iran" đang âm mưu can thiệp và kích động gây rối tại nước này.

Theo ông, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran muốn thương lượng và sự hợp lý, nhưng các cường quốc phương Tây đã xúc phạm Iran và phải xin lỗi về điều này.

Ông Ahmadinejad nhấn mạnh ngay sau khi chính phủ mới được thành lập, Iran "sẽ tiến ra vũ đài quốc tế và sẽ không để cho những kẻ ngạo mạn có được dù chỉ một đêm yên ổn".

Giới phân tích nhận xét tuyên bố trên của Tổng thống Ahmadinejad cho thấy chính phủ mới ở Iran sẽ thực thi cách tiếp cận cứng rắn hơn với phương Tây, đặc biệt sau khi xảy ra làn sóng biểu tình trong nước cũng như dư luận chỉ trích ở nước ngoài phản đối kết quả bầu cử tổng thống ngày 12/6. Điều này sẽ khiến phương Tây khó "lôi kéo" Iran vào các cuộc đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân của nước này.

Cùng ngày 16/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tuyên bố tham vọng hạt nhân của Iran là "mối đe dọa lớn nhất hiện nay đối với an ninh toàn cầu".

Phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế Chicago, Mỹ, ông Gates nói: "Iran là vấn đề gây quan ngại nhất vì dường như không có bất kỳ sự lựa chọn hay triển vọng khả quan nào có thể tìm ra giải pháp phù hợp cho vấn đề hạt nhân của nước này".

Theo ông Gates, nếu Iran sản xuất được bom nguyên tử thì sẽ châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân tại Trung Đông./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục