Iran phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn

Bộ trưởng Quốc phòng Iran cho biết Tehran đã phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn nhằm đối chọi các tên lửa Cruise.
Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Ahmad Vahidi ngày 2/5 cho biết Tehran đã phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn nhằm đối chọi với các tên lửa Cruise.

Theo ông Vahidi, Iran đã sản xuất một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn chống tên lửa Cruise có khả năng bắn 4.000 loạt đạn/phút và sẽ sớm giới thiệu hệ thống này.

Hiện Iran đang trong giai đoạn thiết kế và sản xuất các hệ thống phòng thủ khác nhau như hệ thống phòng thủ tầm ngắn, tầm trung và tầm xa (ám chỉ hệ thống phòng không Mersad và các hệ thống phòng thủ tên lửa Shahin).

Cruise là loại tên lửa dẫn đường hoạt động ở tầm thấp nhằm tránh sự phát hiện của rađa. Tên lửa này có thể bay với tốc độ siêu thanh và mang các đầu đạn thông thường cũng như hạt nhân.

Hồi tháng Tư vừa qua, Iran đã tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn tại Vịnh Persian và eo biển Hormuz nhằm phát đi thông điệp rằng nước này đã sẵn sàng trước bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ hay Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục