Iran phóng thích 70.000 tù nhân do lo ngại dịch COVID-19 lây lan

Khoảng 70.000 tù nhân tại Iran đã được trả tự do bởi giới chức nước này lo ngại nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 trong hệ thống nhà tù.
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 tại Tehran, Iran ngày 5/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 tại Tehran, Iran ngày 5/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/3, giới chức Iran thông báo đã trả tự do cho khoảng 70.000 tù nhân do lo ngại nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 trong hệ thống nhà tù.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Y tế Iran thông báo nước này ghi nhận thêm 43 ca tử vong do virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Iran lên 237 người.

Theo thông tin của Bộ Y tế Iran, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 7.161 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục