Iran phóng thử thành công tên lửa Sejil-2

Ngày 20/5, Iran tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa tầm trung đất đối đất thế hệ mới Sejil-2 có tầm bắn gần 2.000km.

Ngày 20/5, Iran tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa tầm trung đất đối đất thế hệ mới Sejil-2 có tầm bắn gần 2.000km.

Hãng thông tấn Iran (IRNA) dẫn lời Tổng thống nước này Mahmoud Ahmadinejad cho biết tên lửa Sejil-2 gồm hai tầng với công nghệ tiên tiến đã bắn trúng mục tiêu như dự kiến. Đây là loại tên lửa hoạt động nhờ nguyên liệu rắn.

Theo IRNA, tầm bắn của tên lửa Sejil-2 gần bằng tầm bắn của một loại tên lửa khác của Iran là Shahab-3, có khả năng bắn tới các căn cứ của Mỹ và Israel ở vùng Vịnh.

Vụ thử tên lửa mới của Iran có thể khiến các nước phương Tây quan ngại hơn về những tham vọng quân sự của Iran.

Mỹ và các nước đồng minh nghi ngờ quốc gia Hồi giáo này đang tìm cách chế tạo bom nguyên tử, song Tehran luôn bác bỏ cáo buộc trên và khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là nhằm phục vụ mục đích hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục