Iran phủ nhận cung cấp vũ khí cho phiến quân Houthi tại Yemen

Iran cho biết, họ chỉ có hợp tác thương mại và hàng không với Yemen và chuyển hàng viện trợ y tế cũng như sản phẩm chăm sóc sức khỏe tới quốc gia Arập này.
Iran phủ nhận cung cấp vũ khí cho phiến quân Houthi tại Yemen ảnh 1Nhóm phiến quân Houthi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 31/3, THX dẫn nguồn tin từ Kênh truyền hình Press TV đưa tin Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ việc nước này từng cung cấp vũ khí cho các phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shi'ite ở Yemen.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, bà Marzieh Afkham tuyên bố: “Những cáo buộc về việc vũ khí được vận chuyển từ Nhà nước Hồi giáo Iran tới Yemen là hoàn toàn bịa đặt và dối trá”. Iran chỉ có hợp tác thương mại và hàng không với Yemen và chuyển hàng viện trợ y tế cũng như sản phẩm chăm sóc sức khỏe tới quốc gia Arập này.

Bà Marzieh Afkham nhấn mạnh: “Những cáo buộc về việc Iran trợ giúp vũ khí cho phiến quân Yemen không bao giờ biện minh được cho hành động tấn công quân sự vào nước này."

Nữ phát ngôn trên cũng hối thúc các thể chế quốc tế, đặc biệt là Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế giúp đỡ cho những người dân Yemen bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích do liên minh quốc tế tiến hành. Liên minh do Saudi Arabia chỉ huy này cáo buộc Iran tìm cách mở rộng ảnh hưởng trong khu vực bằng cách can thiệp vào các công việc nội bộ của những nước trong khu vực.

Cùng ngày, Reuters dẫn thông báo của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian cho biết Tehran muốn tất cả phe phái ở Yemen bình tĩnh trở lại và tiến hành đối thoại, đồng thời nhấn mạnh nước Cộng hòa Hồi giáo này và Saudi Arabia có thể cộng tác để giải quyết khủng hoảng tại đây.

Phát biểu với báo giới tại Kuwait, Thứ trưởng Abdollahian nói: "Iran và Saudi Arabia có thể hợp tác để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Yemen. Chúng tôi đề nghị tất cả các bên ở Yemen bình tĩnh trở lại và tiến hành đối thoại."

Khi được hỏi liệu Iran có các kênh liên lạc nào với Saudi Arabia hay không, Thứ trưởng Abdollahian cho biết: "Chúng tôi đang tìm cách". Mặc dù không tiết lộ thêm chi tiết, song ông cho biết: "Chúng tôi có đề xuất kế hoạch giải quyết cuộc chiến ở Yemen"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục