Iran phủ nhận liên quan vụ biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã phủ nhận việc nước này có bất cứ vai trò nào trong các vụ biểu tình gần đây ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo hãng tin bán chính thức Fars ngày 5/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araqchi đã phủ nhận việc nước này có bất cứ vai trò nào trong các vụ biểu tình gần đây ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm 4/6, kênh truyền hình nhà nước TRT của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ một công dân Iran bị cáo buộc kích động những người biểu tình ở Quảng trường Kizilay tại thủ đô Ankara.

Ông Araqchi nói: “Chúng tôi cũng được biết về thông tin trên qua truyền thông. Chúng tôi đã chính thức đề nghị Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ giải thích về tính xác thực của thông tin này."

Theo THX, hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt với các vụ biểu tình chống chính phủ trên cả nước, sau khi xảy ra các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở công viên Gezi, Quảng trường Taksim ở Istanbul./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục