Iran phủ nhận trao đổi tù nhân với tổ chức khủng bố al-Qaeda

Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng bác bỏ tin tức được đăng tải trên các phương tiện truyền thông của Mỹ về một thỏa thuận trao đổi tù nhân với tổ chức khủng bố Al-Qaeda.
Iran phủ nhận trao đổi tù nhân với tổ chức khủng bố al-Qaeda ảnh 1Máy bay Iran được cho là đã tiến hành không kích lực lượng IS tại Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Iran ngày 18/9 đã lên tiếng bác bỏ tin tức được đăng tải trên các phương tiện truyền thông của Mỹ về một thỏa thuận trao đổi tù nhân với tổ chức khủng bố al-Qaeda.

Một quan chức của Bộ Ngoại giao Iran miêu tả việc kênh Skynews của Mỹ đưa tin rằng Tehran và al-Qaeda đã đạt được một thỏa thuận trao đổi tù nhân là "vô căn cứ và sai lệch."

Bộ này cũng tuyên bố: "Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố và nghiêm túc phản đối các chính sách tiêu chuẩn kép, đồng thời thể hiện thái độ đối với hiện tượng vô nhân đạo của chủ nghĩa khủng bố, tin rằng tiêu chí tiêu chuẩn kép và việc sử dụng công cụ chủ nghĩa khủng bố là một trong những nguyên nhân chính gây ra hiện tượng đáng lo ngại này."

Vị quan chức này nói thêm: "Rõ ràng là những lời bịa đặt trên các phương tiện truyền thông được thực hiện nhằm bóp méo sự thật và che mờ các hành động chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan của Iran."

Trước đó, Skynews cáo buộc rằng Tehran đã thả tự do cho 5 nhân vật cấp cao của mạng lưới khủng bố al-Qaeda và sẽ sớm cho phép những tên này rời khỏi Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục