Iran quyết định bác đề xuất hạt nhân của IAEA

Iran quyết định bác bỏ đề xuất của IAEA đưa urani làm giàu ở cấp độ thấp sang các nước thứ ba để làm giàu ở mức độ cao hơn.
Chủ tịch Ủy ban chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Quốc hội Iran Alaeddin Borujerdi ngày 7/11 cho biết Iran đã quyết định bác bỏ đề xuất của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) liên quan tới việc cung cấp nguyên liệu hạt nhân cho Tehran.
 
Theo ông Borujerdi, Iran sẽ từ chối đưa urani làm giàu ở cấp độ thấp sang các nước thứ ba để làm giàu ở mức độ cao hơn, cụ thể Tehran không muốn đưa một phần trong số 1,2 tấn urani đã làm giàu của nước này ra nước ngoài để nhận lại nhiên liệu được làm giàu 20%.
 
Ông Borujerdi cho rằng sự lựa chọn chuyển dần urani đã làm giàu của Iran sang nước thứ ba không còn giá trị. Hiện Tehran đang tìm cách mua nhiên liệu và phái viên của Iran tại IAEA Ali Asghar Soltanieb đang thương lượng để tìm giải pháp.
 
Trong khi đó, người phát ngôn của IAEA ngày 7/11 cho biết cơ quan này hiện vẫn đang chờ đợi câu trả lời chính thức từ phía Iran.
 
Trước đó, ngày 6/11, Ngoại trưởng Iran Manoucher Mottaki nói rằng Iran sẽ đưa ra thêm chi tiết về phản ứng của nước này trước đề xuất của IAEA, đồng thời hy vọng sẽ có thêm các cuộc thương lượng mặc dù Mỹ cảnh báo thời gian đàm phán đã hết.
 
Tháng trước, Tổng Giám đốc IAEA Mohamed ElBaradei đã làm trung gian cho một thỏa thuận giữa Iran, Pháp, Nga và Mỹ về việc cung cấp urani làm giàu ở cấp độ cao cho một lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran.
 
Trong khi Mátxcơva, Paris và Washington đều nhanh chóng thông qua thỏa thuận trên, Tehran lại nói rằng họ muốn điều chỉnh nội dung thỏa thuận và tiếp tục đàm phán.
 
Theo đề xuất của IAEA, Iran sẽ chuyển phần lớn số urani làm giàu ở mức độ thấp của nước này sang Nga để tiếp tục làm giàu, sau đó sẽ được Pháp chuyển thành nhiên liệu cho lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran.
 
Liên quan tới tình hình nội bộ Iran, hãng tin IRNA ngày 7/11 dẫn lời Cảnh sát trưởng Tehran cho biết lực lượng cảnh sát đã bắt giữ 109 người tham gia các cuộc biểu tình của phe đối lập ngày 4/11 vừa qua nhân dịp 30 năm xảy ra sự kiện Đại sứ quán Mỹ ở Tehran bị chiếm giữ. Trong số những người bị bắt nói trên, 62 người đang bị giam giữ, trong khi số còn lại đã được thả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục