Iran quyết định trục xuất nhà ngoại giao cấp cao của Bahrain

Bộ Ngoại giao Iran trục xuất quan chức ngoại giao số 2 của Đại sứ quán Bahrain tại Iran, một ngày sau khi Bahrain rút đại sứ khỏi Tehran.
Iran quyết định trục xuất nhà ngoại giao cấp cao của Bahrain ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 2/10, truyền thông Iran đưa tin Bộ Ngoại giao nước này đã tuyên bố quan chức ngoại giao số 2 của Đại sứ quán Bahrain tại Iran là nhân vật không được hoan nghênh và yêu cầu ông này phải rời khỏi nước Cộng hòa Hồi giáo trong 72 giờ.

Động thái này diễn ra một ngày sau khi Bahrain rút đại sứ khỏi Tehran.

Hãng thông tấn Fars cho hay: “Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao, Tehran đã cho (nhà ngoại giao) Bassam al-Dosari 72 giờ để rời khỏi Iran.”

Trước đó, hôm 1/10, Bahrain đã rút đại sứ khỏi Tehran và trục xuất người đồng cấp Iran của ông Dosari tại Manama với cáo buộc Iran đứng sau các vụ đánh bom gần đây nhằm vào lực lượng an ninh Bahrain.

Tuy nhiên, Iran luôn phủ nhận có bất cứ mối liên quan nào tới tình trạng bạo lực chính trị ở vương quốc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục