Iran ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao Kuwait

Iran vừa trục xuất 3 nhà ngoại giao Kuwait để trả đũa việc nhà ngoại giao nước này tại Kuwait bị trục xuất với cáo buộc gián điệp.
Chính phủ Iran vừa ra lệnh trục xuất 3 nhà ngoại giao Kuwait để trả đũa việc các nhà ngoại giao nước này tại Kuwait bị trục xuất với các cáo buộc hoạt động gián điệp.

Hãng truyền hình Al-Alam của Iran ngày 10/4 đưa tin Đại sứ Kuwait tại Iran đã được thông báo về lệnh trục xuất trên và các nhà ngoại giao bị trục xuất được yêu cầu phải sớm rời Iran.

Vụ việc xảy ra sau khi Ngoại trưởng Kuwait Mohammed al-Sabah ngày 31/3 tuyên bố một số nhà ngoại giao Iran tại nước này sẽ bị trục xuất vì liên quan đến một mạng lưới gián điệp của chính quyền Tehran.

Iran đã lập tức bác bỏ cáo buộc trên, coi đây là "một âm mưu" hòng gây chia rẽ các nước Hồi giáo.

Trước đó, tháng Năm năm ngoái, trong một phiên xử kín, một tòa án hình sự của Kuwait đã tuyên án tử hình đối với hai công dân Iran và một công dân Kuwait vì tội hoạt động gián điệp.

Kuwait hiện là một đồng minh chủ chốt của Mỹ, cho phép Washington đặt căn cứ quân sự tại miền Nam để cung cấp hậu cần cho các chiến dịch tại Irắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục