Iran ra mắt tên lửa đạn đạo đời mới có tầm bắn 1.000km

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố một loại tên lửa đạn đạo đời mới mang tên Dezful, có tầm bắn 1.000km.
Iran ra mắt tên lửa đạn đạo đời mới có tầm bắn 1.000km ảnh 1Tên lửa Dezful của Iran. (Nguồn: Dawn)

Ngày 7/2, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố một loại tên lửa đạn đạo đời mới mang tên Dezful, có tầm bắn 1.000km.

Loại tên lửa đất đối đất đời mới này là phiên bản nâng cấp của tên lửa Zolfaghar, với tầm bắn 700km. Theo hãng thông tấn Sepah, lễ ra mắt tên lửa Dezful được tổ chức tại một “cơ sở chế tạo tên lửa đạn đạo dưới lòng đất”. Tuy nhiên, Sepah không nói rõ địa điểm của cơ sở này.

[Tổng thống Iran nêu điều kiện để thiết lập quan hệ thân thiện với Mỹ]

Đây được xem là một động thái phô trương sức mạnh quân sự của Iran, trong bối cảnh quan hệ giữa nước này và Mỹ đang có nhiều căng thẳng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục