Iran sẵn sàng cam kết không chế tạo vũ khí hạt nhân

Iran sẵn sàng cam kết bằng văn bản với LHQ nếu quyền phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình của nước này được công nhận.
Kyodo đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi ngày 4/7 cho biết nước này sẵn sàng đưa ra một đảm bảo chính thức bằng văn bản không chế tạo vũ khí hạt nhân với Liên hợp quốc với điều kiện quyền làm giàu urani vì mục đích hòa bình của Tehran được công nhận.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Kyodo, ông Araghchi cho hay việc làm giàu urani là phục vụ mục đích hòa bình và Iran mong muốn quyền phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình của nước này được công nhận.

Theo ông Araghchi, Iran đã đưa ra đề xuất này trong các cuộc đàm phán với Nhóm P5+1 (gồm năm nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức).

Iran sẵn sàng cam kết bằng văn bản với Liên hợp quốc nếu quyền phát triển hạt nhân vì mục đích hòa bình của nước này được công nhận. Chưa rõ liệu Nhóm P5+1 có cho phép Iran làm giàu urani - một bước quan trọng tiến tới việc chế tạo vũ khí hạt nhân - hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục