"Iran sẵn sàng chế tạo bom nguyên tử vào năm 2014"

Báo cáo của Viện Khoa học-An ninh Quốc tế Mỹ đánh giá Iran sẽ có đủ trữ lượng urani để chế tạo vũ khí hạt nhân vào giữa năm 2014.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Báo cáo của Viện Khoa học-An ninh Quốc tế Mỹ (INMB) đánh giá Iran sẽ có đủ trữ lượng urani để chế tạo vũ khí hạt nhân vào giữa năm 2014.

Theo các dữ liệu của INMB, Tehran có thể đạt được mục tiêu nêu trên thông qua việc thực hiện kế hoạch lắp đặt các máy ly tâm mới để làm giàu urani tại các cơ sở hạt nhân "Natanz" và "Fordo."

Để ngăn tiến trình này của Iran, INMB khuyến cáo IAEA tăng cường thanh sát các cơ sở có máy ly tâm của nước Cộng hòa Hồi giáo ít nhất hai lần một tuần.

Căn cứ vào những tuyên bố của giới chức Iran, INMB lưu ý rằng Tehran hiện có thể đang xây dựng cơ sở mới để làm giàu urani.

Trước đó, hãng tin chính thức của nhà nước Iran, IRNA cho biết nước này hy vọng sẽ gặp lại nhóm P5+1 (gồm năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) để tiếp tục bàn về giải pháp cho chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục