Iran sẵn sàng đàm phán hạt nhân với nhóm P5+1

Tehran sẵn sàng đàm phán với các cường quốc thế giới và đã chuẩn bị một đề xuất mới liên quan đến vấn đề hạt nhân của nước này.
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran, ông Saeed Jalili ngày 1/9 tuyên bố Tehran sẵn sàng đàm phán với các cường quốc thế giới và đã chuẩn bị một đề xuất mới liên quan đến vấn đề hạt nhân của nước này.

Kênh truyền hình nhà nước Iran "Press TV" dẫn lời ông Jalili bày tỏ hy vọng vòng đàm phán mới với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Nga, Mỹ, Anh, Trung Quốc và Pháp, cộng với Đức) sẽ sớm diễn ra, và đề xuất sửa đổi của Iran về vấn đề hạt nhân có thể được dùng làm cơ sở cho cuộc thảo luận. Ông Jalili cho biết gói đề xuất mới này sẽ được gửi tới Nhóm P5+1.

Động thái trên của Iran được đưa ra chỉ một ngày trước khi 6 nước trên dự kiến nhóm họp tại Frankfurt, Đức để xem xét các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Tehran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ấn định cho Iran thời hạn chót là trong tháng Chín này phải hồi âm đề nghị của Nhóm P5+1, tiến hành đàm phán về các lợi ích thương mại mà Tehran sẽ được hưởng nếu đình chỉ hoạt động làm giàu hạt nhân, hoặc sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn. Iran từng nhiều lần bác bỏ các yêu cầu chấm dứt hoạt động này.

Trong một diễn biến liên quan, cố vấn truyền thông của Tổng thống Iran, ông Ali-Akbar Javanfekr cho biết Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad sẽ phát biểu tại kỳ họp thường niên của Đại Hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) trong tháng này, nhân chuyến công du phương Tây đầu tiên của ông kể từ khi tái đắc cử.

Trong bài phát biểu trước Đại Hội đồng Liên hợp quốc năm ngoái, ông Ahmadinejad từng tuyên bố chống lại sức ép của Mỹ và bảo vệ quyền phát triển năng lượng hạt nhân của Iran. Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ nhằm mục đích hòa bình. Tuy nhiên, phương Tây nghi ngờ chương trình này nhằm chế tạo bom.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Thứ trưởng Ngoại giao nước này Hà Á Phi sẽ tham dự cuộc họp các nhà ngoại giao cấp cao Nhóm P5+1 tại Đức ngày 2/9, trong nỗ lực thúc đẩy việc nối lại tiến trình đối thoại nhằm tìm kiếm một giải pháp toàn diện, lâu dài và thích hợp cho vấn đề hạt nhân Iran./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục