Iran sẵn sàng đàm phán trao đổi nhiên liệu urani

Iran tuyên bố Tehran sẵn sàng đàm phán với Mỹ, Nga và Pháp "trong vài ngày tới" về thỏa thuận trao đổi nhiên liệu hạt nhân ở Vienna.
Ngày 30/7, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Ali Akbar Salehi khẳng định Tehran sẵn sàng đàm phán với Mỹ, Nga và Pháp "trong vài ngày tới" về thỏa thuận trao đổi nhiên liệu hạt nhân đồng thời cho biết các cuộc đàm phán này sẽ diễn ra tại Vienna (Áo).

Tuyên bố của ông Salehi được đưa ra trong bối cảnh Mỹ quyết định cử phái viên đến các nước ở châu Á, Trung Đông và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) nhằm vận động siết chặt hơn các biện pháp trừng phạt chống Tehran.

Hãng tin Mehr dẫn lời ông Salehi nói: "Chúng tôi sẵn sàng khởi động đàm phán, thậm chí trong vài ngày tới, với các bên khác" về thỏa thuận trao đổi nhiên liệu hạt nhân. Ngoài ra, ông Salehi cũng cho biết Iran không tìm cách sở hữu một kho urani làm giàu tới cấp độ 20% - loại nguyên liệu nhạy cảm mà các cường quốc thế giới muốn nước cộng hòa Hồi giáo ngừng sản xuất.

Ông nói: "Chúng tôi cần nhiên liệu 20% cho lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran thời điểm này. Nếu người ta cung cấp cho chúng tôi 100kg nhiên liệu, điều này có nghĩa là sẽ đủ dùng trong 7 hoặc 8 năm. Chúng tôi đã nói rằng chúng tôi đang sản xuất nhiên liệu (urani) 20% chỉ cho các nhu cầu của chúng tôi. Chúng tôi không muốn dự trữ nhiên liệu 20%."

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du cùng ngày tuyên bố Bắc Kinh phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương mà Liên minh châu Âu (EU) áp đặt với Iran vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này đồng thời một lần nữa kêu gọi tiếp tục đàm phán để khai thông bế tắc.

Trong một thông cáo, bà Khương Du nêu rõ: "Trung Quốc phản đối EU đơn phương áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Iran. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan sẽ tôn trọng những biện pháp ngoại giao về vấn đề này và giải quyết thích đáng vấn đề đó thông qua đối thoại và đàm phán."

Trong một diễn biến khác, đại diện lãnh đạo lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Hojat Mojtaba Zolnour, cảnh báo sẽ tiến hành những biện pháp trả đũa ở Vịnh Persian và Eo biển Hormuz nếu họ có bất kỳ hành động nào chống Iran.

Hãng tin Fars ngày 30/7 dẫn lời ông Zolnour khẳng định Iran sẽ hành động tại đường biển chiến lược này nếu đối phương quyết tâm gây mất an toàn đối với các tàu hàng của Iran trên tuyến hàng hải toàn cầu này.

Các quan chức Iran nhiều lần tuyên bố rằng họ có quyền trả đũa nếu tàu hàng của Iran bị thanh sát và nước này sẽ trì hoãn nối lại đàm phán hạt nhân với phương Tây.

Các biện pháp trừng phạt mới của Liên hợp quốc chống Iran tập trung vào các khu vực kinh tế và năng lượng của nước này cũng như cho phép các nước thanh sát tàu hàng của Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục