Iran sẵn sàng "sang trang" trong mối quan hệ với Pháp

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi thiết lập một mối quan hệ mới với Pháp nhằm khôi phục quan hệ kinh tế giữa hai nước sau khi lệnh trừng phạt đối với Tehran được dỡ bỏ.
Iran sẵn sàng "sang trang" trong mối quan hệ với Pháp ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 28/1, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi thiết lập một mối quan hệ mới với Pháp tại cuộc họp với giới lãnh đạo doanh nghiệp trong khuôn khổ chuyến thăm Paris nhằm khôi phục quan hệ kinh tế giữa hai nước sau khi lệnh trừng phạt đối với Tehran được dỡ bỏ.

Ông Rouhani nêu rõ "chúng tôi sẵn sàng sang trang" và thiết lập "một mối quan hệ mới giữa hai nước". Một loạt thỏa thuận thương mại dự kiến được ký kết trong chuyến thăm của ông Rouhani.

Hãng sản xuất xe hơi Peugeot tuyên bố chính thức quay trở lại Iran với thỏa thuận sản xuất 200.000 xe hơi/năm.

Ông Rouhani dự kiến công bố dự định của Tehran về việc mua hơn 100 máy bay chở khách do hãng Airbus sản xuất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục