Iran sản xuất đủ nhiên liệu hạt nhân trong 1 năm

Iran tuyên bố sẽ sản xuất đủ nhiên liệu hạt nhân sử dụng cho lò phản ứng phục vụ nghiên cứu y tế ở Tehran trong vòng một năm tới.
Ngày 30/8, Iran cho biết trong vòng một năm tới nước này sẽ sản xuất đủ nhiên liệu hạt nhân sử dụng cho lò phản ứng phục vụ nghiên cứu y tế, và đến năm 2020 sẽ xây dựng lò phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm đầu tiên.

Phó Tổng thống Ali Akbar Salehi, đồng thời là giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử  Iran, cho biết kể từ khi bắt đầu nâng cấp độ làm giàu urani từ mức 3,5% lên 20% vào tháng Hai, đến nay Iran đã sản xuất được 25kg urani làm giàu cấp độ 20%. Sau một năm nữa, Iran sẽ sản xuất đủ số nhiên liệu cần thiết cho cơ sở hạt nhân nghiên cứu y tế ở Tehran.

Hãng thông tấn Nhà nước Iran IRNA dẫn tuyên bố của ông Salehi cho biết cơ sở hạt nhân nghiên cứu do Mỹ xây dựng này vẫn đang hoạt động, song sẽ hết nhiên liệu trong vòng một hoặc hai năm tới. Tuy nhiên, ông không nói rõ số nhiên liệu cần thiết để duy trì hoạt động của cơ sở này.

Phó Tổng thống Salehi khẳng định Iran có quyền làm giàu urani không chỉ ở cấp độ 20%, mà ở bất cứ cấp độ nào để sử dụng cho mục đích hòa bình.

Ông Salehi cũng cho biết Iran đã bắt đầu thiết kế một cơ sở hạt nhân để sản xuất đồng vị phóng xạ y tế, tương tự lò phản ứng hiện tại ở Tehran nghiên cứu sản xuất chất đồng vị y tế.

Cùng ngày, hãng thông tấn bán chính thức ISNA dẫn phát biểu của Giám đốc trung tâm nghiên cứu tổng hợp hạt nhân Iran, ông Asghar Sediqzadeh cho biết đến năm 2020 Iran sẽ xây dựng lò phản ứng tổng hợp hạt nhân đầu tiên. Khoảng 100 chuyên gia sẽ được huy động tham gia dự án quốc gia này.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran đã bắt đầu nghiên cứu cơ sở thí nghiệm này từ hồi tháng Bảy.

Tổng hợp hạt nhân được coi là nguồn năng lượng rẻ, an toàn, sạch và gần như vô tận cho tương lai, song các nỗ lực khai thác quá trình này để sản xuất điện cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục