Iran sản xuất hàng loạt máy bay không người lái mới

Tư lệnh căn cứ Phòng không Khatam al-Anbia của Iran cho biết nước này bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay không người lái Sarir H110.
Hãng tin bán chính thức Fars của Iran ngày 18/4 dẫn lời Tư lệnh căn cứ Phòng không Khatam al-Anbia, Chuẩn Tướng Farzad Esmaili cho biết nước này bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay không người lái Sarir H110 (Throne - Ngai vàng).

Không quân Iran đã trình diễn máy bay Sarir nhân lễ kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nước này với sự chứng kiến của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad cùng một loạt các chỉ huy quân sự hàng đầu.

Phát biểu trước báo giới bên lề buổi lễ, ông Esmaili cho biết Sarir là loại máy bay không người lái (UAV) tầm xa, có khả năng tránh được radar phòng không phát hiện.

Tướng Esmaili nói thêm: "Sarir có thể mang theo máy ảnh và tên lửa không-đối-không và cho đến nay hàng chục UAV này đã được sản xuất"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục